Jump to content
  • entries
    77
  • comments
    0
  • views
    16.788

biểu hiện polyp hậu môn

tiendatoppa

234 views

Nhận biết được biểu hiện polyp hậu môn sớm sẽ giúp người bệnh có phương pháp điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và đời sống sinh hoạt. Vậy biểu hiện polyp hậu môn là gì? Biểu hiện polyp hậu môn thường gặp

bieu-hien-polyp-hau-mon.jpg

Các bác sỹ tại Phòng khám hậu môn – trực tràng Hà Nội cho biết: Những biểu hiện polyp hậu mônthường giống với bệnh trĩ, sa trực tràng, lồng ruột,... khiến nhiều người nhầm lẫn và điều trị sai phương pháp, làm bệnh trở nặng hơn. Do đó, bạn cần quan sát kĩ và nhận biết chính xác bệnh qua các biểu hiện polyp hậu môn dưới đây:

- Đau bụng: Khi khối polyp quá lớn có thể gây tắc ruột, khiến người bệnh đau bụng.

- Đại tiện ra máu: Máu đỏ tươi lẫn trong phân hoặc dính trên giấy vệ sinh. Hiện tượng chảy máu rất ít, máu không phun thành tia như bệnh trĩ.

- Đại tiện ra phân lỏng: Đây là dấu hiệu polyp nằm ở vị trí trực tràng thấp, sát hậu môn. Khi khối polyp phát triển to, gây hội chứng kích thích ruột, dẫn đến tình trạng người bệnh đại tiện liên tục ra phân lỏng.

- Trong phân có dịch nhầy: Các khối polyp luôn tiết dịch nhầy, nên khi đại tiện, dịch nhầy sẽ bám vào phân theo ra ngoài. Do đó, người bệnh sẽ thấy phân có lẫn dịch nhầy và máu. Tình trạng dịch nhầy tiết ra nghiêm trọng hơn nếu bệnh không điều trị kịp thời.

- Polyp sa ra ngoài: Giai đoạn cuối, các khối polyp phát triển lớn, kéo niêm mạc ruột xuống, tách khỏi các lớp cơ và sa ra bên ngoài hậu môn. Khi sa ra ngoài, các khối polyp tác động lên niêm mạc ruột và tách với lớp cơ, rất dễ gây ra tình trạng sa ruột do áp lực khi đại tiện.

- Suy nhược cơ thể: Các khối polyp hậu môn xuất hiện gây đau nhức, chảy máu hậu môn khiến người bệnh căng thẳng, mệt mỏi, ăn không ngon, mất ngủ, không tập trung dẫn đến suy nhược cơ thể, thậm chí gây rối loạn nhịp tim. Nguyên nhân polyp hậu môn

nguyen-nhan-polyp-hau-mon.jpg

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh polyp hậu môn, tuy nhiên phổ biến nhất là do:

- Do thói quen ăn uống không tốt: Việc thường xuyên sử dụng các thực phẩm có tính axit kết hợp với axit cholic sẽ gây tổn thương niêm mạc trực tràng, tạo thành khối polyp.

- Do cong, tắc và hẹp ống hậu môn: Một số người bị cong, hẹp và tắc ống hậu môn khiến chất thải sinh lý bị ứ đọng, khó thoát ra ngoài. Tình trạng này kéo dài khiến niêm mạc trực tràng thường xuyên bị kích thích dẫn đến tổn thương và nhiễm trùng, gây cản trở máu tĩnh mạch hồi lưu dẫn đến thiếu máu cục bộ, tạo thành khối polyp.

- Do apxe hậu môn: Các khối apxe chảy mủ vào trong ống hậu môn gây viêm nhiễm tạo thành khối polyp.

- Một số nguyên nhân polyp hậu môn khác: Do di truyền, nhiễm khuẩn lao, đại tiện khó, táo bón lâu ngày, hậu môn bị tổn thương,...



0 Bình luận


Recommended Comments

There are no comments to display.

Khách
Add a comment...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...