Jump to content
Thợ Làm Vườn

Trao giải cuộc thi Sách vàng

Recommended Posts

1143198012~HoiSach.jpg

 

Nằm trong khuôn khổ Hội sách Thành phố HCM lần thứ tư, lễ tổng kết trao giải cuộc thi “Những cuốn sách vàng” lần ba vừa diễn ra vào sáng 23-3-2006.

 

Cuộc thi do Nhà xuất bản tổng hợp TP.HCM phát động từ trung tuần tháng 2-2006, cho đến ngày 16-3-2006 đã nhận được tổng cộng 426 cuốn. Sách dự thi gồm sách cuốn và sách bộ với các loại: Từ điển, sách tiếng Việt, sách tiếng Pháp, sách Hán, Nôm, Latinh, trong đó sách tiếng việt dự thi nhiều nhất: 250 cuốn.

 

Giải nhất cho sách bộ thuộc về ông Nguyễn Nhật Ánh (công ty Nhã Nam) với bộ sách Đại Nam quốc âm tự vị - Dictionnaire Annamite - Francais: Langue officelle et vulgaire. Sách của tác giả Jean Bonet gồm có hai tập, sách rất thiết thực cho những người nghiên cứu về chữ Hán, Nôm.

 

Giải nhì sách bộ thuộc về 2 đơn vị: Thứ nhất là bà Hồ Thị Hoàng Anh với bộ sách 10 tập Ngự chế Việt sử tổng vịnh do vua Tự Đức soạn năm 1874, gồm 212 bài thơ; đơn vị thứ hai nhận giải là Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM với bộ sách Le vieux Tonkin của tác giả Claude Bourrin in ở Sài Gòn năm 1938 nói về phong tục, tập quán và nghệ thuật tuồng ở Bắc kỳ từ 1884 đến 1889. Không có giải ba cho sách bộ.

 

Về sách cuốn: Giải nhất được trao cho ông Hoàng Minh với cuốn Lịch sử Đàng Ngoài của tác giả Alexandro de Rhodes, xuất bản năm 1652. Sách viết về lịch sử Đàng Ngoài thời vua Lê chúa Trịnh từ năm 1617 cho đến năm 1646.

 

Đặc biệt người đoạt giải nhì cho sách cuốn lần này là linh mục Nguyễn Hữu Triết với hai cuốn Grammaire de la langue annamite (Văn phạm tiếng Nam) và cuốn Cuors dhistoire annamite (Lịch sử nước Nam). Được biết linh mục đã dự thi hơn 70 cuốn sách.

 

Giải ba cho sách cuốn thuộc về ông Trương Ngọc Tường với hai cuốn sách Kim Vân Kiều tân truyện của Nguyễn Du (in 1879) và cuốn Tự điển Việt - Pháp của Legrande de la Liraye (in 1874).

 

Hai giải sách độc đáo được trao cho những cuốn sách có nét giá trị tương đối đặc biệt vì ban giám khảo không thấy cuốn nào thật sự độc đáo. Theo đó, giải độc đáo thứ nhất thuộc ông Đỗ Cao Lợi với cuốn Cuộc phỏng vấn các nhà văn của Lê Thanh xuất bản 1943; và giải độc đáo thứ hai thuộc về nhà báo Nguyễn Văn Yên với cuốn Cổ sử Việt Nam của học giả Đào Duy Anh xuất bản 1955.

 

Ngoài ra còn có 12 giải khuyến khích và 20 cuốn sách hay được chọn để trưng bày tại hội sácsách.

 

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...